Tin mới

Vén màn bí ẩn: Tận mắt thấy kho đồ hiến tế của triều đại bí ẩn nhất Trung Quốc

Thứ bảy, 16/07/2022, 14:14 (GMT+7)

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc mới đây đã phát hiện một kho đồ tạo tác vô cùng bí ẩn ở tây nam của nước này, giúp giải mã nền văn hóa từng tồn tại hàng nghìn năm qua. 

Tờ SCMP đưa tin cho hay vào hồi trung tuần tháng 6, Viện nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hóa tỉnh Tứ Xuyên đã thông báo 13.000 món đồ tạo tác trên được khai quật trong 6 hố hiến tế tại khu di tích Tam Tinh Đôi, tỉnh Tứ Xuyên. 

Theo đó, có khoảng 1/4 những đồ tạo tác đã được hoàn thiện và trong số đó có một hộp bằng đồng có chứa một miếng ngọc thạch màu xanh lá cây. 

Vén màn bí ẩn: Tận mắt thấy kho đồ hiến tế của triều đại bí ẩn nhất Trung Quốc - Ảnh 1

 

Nhiều đồ vật được phát hiện trong các khu mộ cổ. Ảnh: SCMP
Nhiều đồ vật được phát hiện trong các khu mộ cổ. Ảnh: SCMP

Chiếc hộp này có 4 tay cầm hình đầu rồng cùng một số thanh đồng, có thể được bọc trong lụa khi cúng tế. 

Theo giáo sư Li Haichao, người từng làm việc tại ĐH Tứ Xuyên và cũng là thành viên của nhóm khai quật cho rằng đây được xem là phát hiện mang tính đột phá. 

'Dù không biết chiếc hộp này dùng để làm gì nhưng chúng tôi cảm thấy người xưa rất coi trọng nó'.

Trong số đó, di tích Tam Tinh Đôi được cho là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất của thế kỷ 20. 

Di tích này đã được phát hiện lần đầu vào cuối những năm 1920 khi một nông dân vô tình tìm thấy hơn 400 đồ tạo tác bằng ngọc thạch.

Vén màn bí ẩn: Tận mắt thấy kho đồ hiến tế của triều đại bí ẩn nhất Trung Quốc - Ảnh 2

 

Vén màn bí ẩn: Tận mắt thấy kho đồ hiến tế của triều đại bí ẩn nhất Trung Quốc - Ảnh 3

 

Tận mắt thấy kho đồ hiến tế của triều đại bí ẩn nhất Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Tận mắt thấy kho đồ hiến tế của triều đại bí ẩn nhất Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Tam Tinh Đôi được cho nằm ở trung tâm của nước Thục, có niên đại cách đây khoảng 4.500 năm nhưng các nhà nghiên cứu hiện vẫn chưa tìm được những ghi chép về lịch sử của triều đại này. 

Những năm thập niên 1980, các nhà khảo cổ đã có những bước đột phá sau khi phát hiện một hố hiến tế với hơn 1.700 đồ tạo tác. 

Mặc dù vậy việc khai quật đã bị dừng lại cho đến năm 2019 và từ năm 2020 - 2022 trở đi, các nhà khảo cổ đã phát hiện thêm 6 hố hiến tế. 

Trong số những đồ tạo tác vừa được tìm thấy có một bàn thờ bằng đồng với một tạo tác có đầu người mình rắn và một tượng đồng hình rồng mũi heo. 

Nhóm khai quật cũng đã phát hiện những gì còn lại của bò, heo rừng trong các hố hiến tế. 

Theo ông Zhao Hao - thành viên của nhóm khai quật hố hiến tế số 8 và làm việc tại ĐH Bắc Kinh cho hay các phát hiện mới cho thấy sự đa dạng cũng như phong phú của nền văn hóa Trung Quốc. 

Cũng nhờ cuộc khai quật này mà các nhà khảo cổ học đã giải quyết được những cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ bằng cách xác định niên đại của những hố hiến tế này. 

   >>XEM THÊM: Vén màn bí ẩn: Đây là lý do không có một bóng cây xanh nào ở trung tâm Tử Cấm Thành

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news