Tin mới

Chỉ huy Ukraine thừa nhận 'không hối hận' khi đầu hàng Nga

Thứ ba, 19/04/2022, 16:40 (GMT+7)

Việc tù binh cấp cao Ukraine thừa nhận đầu hàng Nga đã cho thấy một khía cạnh khác của chiến dịch truyền thông sai thông tin quanh thành phố cảng Mariupol.

Chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine đã quyết định hạ vũ khí đầu hàng. Trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Rossiya-1 ngày 18/4, ông nói rằng mình "không hối hận" khi đầu hàng các binh sĩ Liên bang Nga. 

Trong video, Trung tá Nikolay Biryukov giải thích rằng việc "để quân đội ra chiến trường là vô nghĩa". Ông công khai thừa nhận "người dân địa phương" ở Mariupol "có ác cảm với Lực lượng Vũ trang Ukraine".

Vào ngày 4/4, hình ảnh Tiểu đoàn 501 không mang vũ khí, giơ 2 tay lên đầu được lan truyền. Không lâu sau, rất nhiều nguồn tin xác nhận khoảng 250 binh sĩ Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Vào thời điểm đó, quyết định yêu cầu binh sĩ hạ vũ khí của Biryukov là vụ đầu hàng hàng loạt lớn nhất của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu.

Chỉ huy Ukraine thừa nhận 'không hối hận' khi đầu hàng Nga
Chỉ huy Ukraine thừa nhận 'không hối hận' khi đầu hàng Nga

Các binh sĩ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã bắt giữ khoảng 3.000 chiến binh Ukraine kể từ khi chiến dịch bắt đầu từ cuối tháng 2.  Giữa tuần trước, 1.026 binh sĩ của Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine, trong đó có 162 sĩ quan đã đầu hàng, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trước tình hình "vô vọng" mà quân đội Ukraine tiếp tục phải đối mặt, Đại tá Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga đã đưa ra lời đề nghị đầu hàng cuối cùng vào sáng 17/4. Ông Mizintsev giải thích rằng một số binh sĩ Ukraine còn lại tại nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol muốn hạ vũ khí đầu hàng nhưng chính quyền Kiev "dứt khoát cấm" họ làm vậy. Thậm chí, chính quyền còn đe dọa những người đầu hàng sẽ bị hành quyết.

(Theo Sputnik)

>> Xem thêm: Mệt mỏi chờ viện trợ, Ukraine tự gây quỹ mua chiến đấu cơ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Ukraine Nga