Tin mới

Chia sẻ của tiền về Nguyễn Hoàng Đức sau khi giành Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021

Thứ năm, 17/02/2022, 09:14 (GMT+7)

Tối 16/2, tiền vệ Hoàng Đức đã vượt qua nhiều gương mặt nổi bật như Quang Hải, Tiến Linh để được vinh danh ở giải thưởng cao nhất - Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021.

Từng không có chỗ đứng ở ĐTQG trong suốt 3 năm đầu dưới thời HLV Park Hang-seo, nhưng bằng sự nỗ lực của mình, Hoàng Đức đã vươn mình trở thành một trong những tiền vệ hay nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Và việc tiền vệ sinh năm 1998 được vinh danh ở giải thưởng cao nhất không phải điều bất ngờ, bởi màn trình diễn của Hoàng Đức xứng đáng với Quả Bóng Vàng. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM nhận biểu trưng Quả bóng vàng từ hoa hậu H’Hen Niê trao cho tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Ảnh: NLĐ
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM nhận biểu trưng Quả bóng vàng từ hoa hậu H’Hen Niê trao cho tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Ảnh: NLĐ

Trong 3 mùa giải gần đây, Hoàng Đức là một trong những cầu thủ có phong độ tốt và duy trì ổn định nhất ở V-League. Sau khi tỏa sáng ở cấp độ U23, cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel được HLV Park Hang-seo tin tưởng giao nhiệm vụ thay thế vị trí của Đỗ Hùng Dũng ở đội tuyển Việt Nam khi đàn anh dính chấn thương nặng trong năm 2021.

Với những đóng góp cho đội tuyển nam Việt Nam trong năm 2021, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã vượt mặt Quang Hải, Tiến Linh để lần đầu tiên được trao danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Ảnh: NLĐ
Với những đóng góp cho đội tuyển nam Việt Nam trong năm 2021, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã vượt mặt Quang Hải, Tiến Linh để lần đầu tiên được trao danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Ảnh: NLĐ

Được trao cơ hội, tiền vệ gốc Hải Dương đã gây ấn tượng và nhanh chóng trở thành một trụ cột trong bộ khung ưng ý của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Năm 2021, Hoàng Đức đã chơi 34 trận (2.764 phút), có 3 bàn và 5 kiến tạo. Trong màu áo tuyển, Hoàng Đức đá 9 trận ở vòng loại World Cup 2022 (có 1 kiến tạo), cùng 6 trận tại AFF Cup 2020 với 1 bàn và 2 kiến tạo.
Năm 2021, Hoàng Đức đã chơi 34 trận (2.764 phút), có 3 bàn và 5 kiến tạo. Trong màu áo tuyển, Hoàng Đức đá 9 trận ở vòng loại World Cup 2022 (có 1 kiến tạo), cùng 6 trận tại AFF Cup 2020 với 1 bàn và 2 kiến tạo.

Sau khi vượt mặt các đàn anh để giành được danh hiệu cao quý, Hoàng Đức gọi năm 2021 là một năm ngọt ngào của cá nhân anh. "Năm 2021 đánh dấu rất nhiều lần đầu tiên với Đức: Lần đầu tiên cùng Viettel thi đấu tại AFC Champions League. Lần đầu tiên đá chính cho đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển quốc gia và lần đầu tiên tham dự Gala Quả bóng Vàng Việt Nam. Đây thực sự là vinh dự lớn trong sự nghiệp của Đức", cầu thủ gốc Hải Dương viết.

Màn trình diễn xuất sắc của Hoàng Đức đã lọt vào tầm ngắm của một số CLB nước ngoài. Tuy nhiên, trong mùa giải 2022, đương kim Quả Bóng Vàng Việt Nam vẫn chơi bóng ở V-League và chờ đợi những cơ hội tiếp theo.
Màn trình diễn xuất sắc của Hoàng Đức đã lọt vào tầm ngắm của một số CLB nước ngoài. Tuy nhiên, trong mùa giải 2022, đương kim Quả Bóng Vàng Việt Nam vẫn chơi bóng ở V-League và chờ đợi những cơ hội tiếp theo.

Nguyễn Hoàng Đức coi đây là động lực và mong muốn được ra nước ngoài thi đấu: "Đây mới chỉ là khởi đầu với Đức, là động lực để thi đấu, cống hiến nhiều hơn cho CLB và đội tuyển. Trong tương lai gần, Đức hi vọng sẽ sớm có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng để thể hiện khả năng của cầu thủ, con người Việt Nam. Xin cảm ơn vì tất cả!".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news