Tin mới

Công Phượng ghi bàn, ĐT Việt Nam có màn chạy đà như ý trước vòng loại World Cup 2022

Thứ ba, 18/05/2021, 21:49 (GMT+7)

Trong trận đấu nội bộ giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup, Công Phượng đã có pha lập công để giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng.

Chiều ngày 18/5, ĐT Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam đã có trận đấu nội bộ sau hơn 1 tuần tập trung và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đây là màn tập dượt để thầy Park có thể kiểm tra và đánh giá từng vị trí trên sân, đặc biệt là với ĐT Việt Nam bởi vòng loại World Cup 2022 đang tới rất gần.

Ảnh: VFF
Ảnh: VFF

Tại 2 trận đá tập này, HLV trưởng Park Hang-seo đã chia mỗi đội thành 2 đội hình khác nhau để phục vụ cho những thử nghiệm. Tất cả các cầu thủ của ĐT Việt Nam đều thi đấu trong trận này, chỉ trừ trường hợp đang điều trị trấn thương như Xuân Trường, Hoàng Đức và Trọng Hoàng.

Đội bóng áo đỏ có sự trở lại đáng chú ý của Đoàn Văn Hậu sau nhiều tháng dưỡng thương. Ngoài ra, bộ 3 của Sông Lam Nghệ An mới lên tập trung nay gồm Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Hoàng và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đều được thi đấu chính thức.

Phan Văn Đức và 2 cầu thủ khác của Sông Lam Nghệ An đều đã lên tập trung cùng đội tuyển sau khi hết hạn cách ly và có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Ảnh: VFF
Phan Văn Đức và 2 cầu thủ khác của Sông Lam Nghệ An đều đã lên tập trung cùng đội tuyển sau khi hết hạn cách ly và có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Ảnh: VFF
Đoàn Văn Hậu có sự trở lại sau nhiều tháng dưỡng thương. Ảnh: VFF
Đoàn Văn Hậu có sự trở lại sau nhiều tháng dưỡng thương. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong cả hai trận của buổi thi đấu nội bộ với các tỷ số lần lượt là 2-1 và 1-0. Ngoài Công Phượng, những người ghi bàn của tuyển Việt Nam là Anh Đức và Minh Vương. Nguyễn Hữu Thắng là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho U22 Việt Nam.

Công Phượng là người ghi bàn thắng để giúp ĐT Việt Nam giành thắng lợi trước các cầu thủ đàn em. Ảnh: VFF
Công Phượng là người ghi bàn thắng để giúp ĐT Việt Nam giành thắng lợi trước các cầu thủ đàn em. Ảnh: VFF

Ngày mai (19/5), cả hai đội tuyển được nghỉ hồi phục và trở lại tập luyện bình thường vào ngày 20/5.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news