Tin mới

Dân mạng phát huy sức mạnh, yêu cầu thanh niên trốn cách ly đi thăm người yêu phải quay lại bệnh viện

Chủ nhật, 31/01/2021, 09:06 (GMT+7)

Sau khi tìm ra Facebook của nam thanh niên trốn cách ly về thăm người yêu, cộng đồng mạng đã rủ nhau "đổ bộ", yêu cầu người này phải quay trở lại bệnh viện.

Cách Tết chỉ nửa tháng, tình hình dịch Covid-19 bất ngờ diễn biến phức tạp khi nước ta liên tiếp phát hiện các ca mắc mới lây lan trong cộng đồng. Ngay lập tức, toàn dân đồng lòng bật "công tắc" chống dịch với mong muốn sớm dập tắt Covid-19 càng sớm càng tốt, để cùng nhau đón một cái Tết ấm no. 

Dân mạng phát huy sức mạnh, yêu cầu thanh niên trốn cách ly đi thăm người yêu phải quay lại bệnh viện
Dân mạng phát huy sức mạnh, yêu cầu thanh niên trốn cách ly đi thăm người yêu phải quay lại bệnh viện

Thế nhưng mới đây, một thanh niên thiếu ý thức lại đạp đổ mọi cố gắng, nỗ lực của cộng đồng khi trốn khỏi khu cách ly ở Khánh Hòa với lý do được cho là đi thăm người yêu. Anh ta còn tuyên bố sẽ không quay lại với bác sĩ khiến dư luận sôi sục. Danh tính của thanh niên này được xác định là Ngô Trường S. (29 tuổi, ở Đắk Lắk).

Trước đó, dân mạng cũng tìm được danh tính cô gái khoe chiến tích trốn cách ly của mình
Trước đó, dân mạng cũng tìm được danh tính cô gái khoe chiến tích trốn cách ly của mình

Ngay sau khi thông tin S. trốn khỏi khu cách ly được lan truyền trên mạng xã hội, Cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra tài khoản Facebook của thanh niên này. Dưới các bài viết của S. nhiều người rủ nhau vào bình luận, yêu cầu S. quay trở lại bệnh viện, chấp hành đúng quy định phòng dịch.

>> Xem thêm: Đi thuê nhà trọ, nữ sinh phát hiện cả 'hầm' nghi nước tiểu đựng trong chai dưới gầm giường

Mọi người đều cho rằng hành động của S. là thiếu ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Việc làm này không chỉ khiến bản thân bị xã hội lên án và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đây là hành vi trái với quy định phòng chống dịch, cần lên án.

Bình luận của cộng đồng mạng
Bình luận của cộng đồng mạng

"Nếu là em thì em thực sự quá thiếu ý thức. Em đừng làm ảnh hưởng đến người khác, đến cộng đồng. Hãy trở lại khu cách ly ngay, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến xã hội, phá bỏ sự cố gắng của cả một đất nước".

"Em trai khiến mọi người lao tâm khổ tứ quá, về cách ly đi em, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người như vậy".

"Cơm cách ly không muốn ăn lại muốn ăn cơm trại à thanh niên"...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Chuyên gia y tế: Yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém

Liên quan đến việc một số địa phương yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm COVID-19, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, Bộ Y tế quy định không chỉ định xét nghiệm, cách ly không cần thiết mà chỉ xét nghiệm với người có điều tra dịch tễ và chỉ cách ly F1 tại nhà.