Tin mới

Đội bóng Nhật Bản ‘quay xe’, Văn Lâm 'bỏ ngỏ' khả năng chuyển tới châu Âu

Thứ năm, 07/04/2022, 16:02 (GMT+7)

Mới đây, CLB Omiya Ardija đã thông báo sẽ không mượn Văn Lâm từ Cerezo Osaka nữa. Lý do là bởi đội bóng này đã mượn thủ môn Ko Shimura từ đội hạng Ba Giravanz Kitakyushu.

Trong thời gian vừa qua, thông tin về việc thủ thành Đặng Văn Lâm được đồn là sẽ chuyển đến thi đấu cho CLB Omiya Ardija ở giải J.League 2 theo dạng cho mượn.

Được biết, CLB Omiya Ardija chỉ có 2 thủ môn do Tomoki Ueda chấn thương và phải nghỉ dài hạn khoảng từ 6-8 tháng. Bởi vậy, họ phải hỏi mượn thủ môn ở các CLB khác, trong đó thủ môn tuyển Việt Nam - Đặng Văn Lâm cũng nằm trong kế hoạch của CLB này.

Văn Lâm tiếp tục ở lại CLB Cerezo Osaka. Ảnh: Internet
Văn Lâm tiếp tục ở lại CLB Cerezo Osaka. Ảnh: Internet

Người đại diện của Văn Lâm, ông Andrey Grushin, cho biết Omiya đã gửi đề nghị. Tuy nhiên, họ phải cân nhắc nên không thể đồng ý ngay trong bối cảnh đội Omiya cần người gấp. Đội bóng hạng Hai Nhật Bản cuối cùng đã chọn Ko Shimura từ đội hạng Ba Giravanz Kitakyushu.

Sự có mặt của Shimura đồng nghĩa việc Văn Lâm sẽ không tới Omiya như đồn đoán ban đầu. Trước đó, người hâm mộ bóng đá Nhật Bản phát hiện Văn Lâm theo dõi mạng xã hội của CLB Omiya Ardija nên đặt ra hoài nghi. Thủ môn 29 tuổi cũng bỏ ngỏ chuyện ra đi nên càng khiến giới truyền thông cùng người hâm mộ quan tâm.

Văn Lâm mới chỉ đá chính cho Cerezo Osaka 2 trận. Ảnh: Cerezo Osaka
Văn Lâm mới chỉ đá chính cho Cerezo Osaka 2 trận. Ảnh: Cerezo Osaka

Đại diện của Văn Lâm ông Andrey Grushin cho biết: "Văn Lâm nhận được nhiều lời đề nghị từ châu Âu và ở Nhật Bản. Có thêm đội bóng ở Bồ Đào Nha cũng quan tâm đến cậu ấy. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi cân nhắc ở lại Cerezo Osaka".

Hợp đồng của Văn Lâm với CLB Cerezo Osaka vừa được gia hạn hồi đầu năm 2022. Anh gặp phải chấn thương hồi tháng 9 năm ngoái và mất gần 7 tháng để bình phục hoàn toàn. Thủ môn Việt kiều đã tập luyện trở lại và vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Trong trận hòa 1-1 với Nhật Bản hôm 29/3, thủ môn Việt kiều này chơi 5 phút cho tuyển Việt Nam.

Văn Lâm cần được ra sân để đảm bảo một vị trí trong đội hình ĐTVN. Ảnh: Internet
Văn Lâm cần được ra sân để đảm bảo một vị trí trong đội hình ĐTVN. Ảnh: Internet

Văn Lâm mới thi đấu 2 trận cho Cerezo Osaka gồm một trận ở AFC Champions League 2021 và một trận ở Cúp Hoàng đế. Ở mặt trận J.League 1, Văn Lâm chưa có cơ hội ra sân khi vị trí số một vẫn thuộc về Kim Jin-hyeon.

Nếu tiếp tục ở lại Cerezo Osaka, khả năng để Văn Lâm chiếm suất trong đội hình chính thức là không cao, nhất là khi anh vừa trở lại sau chấn thương. Thủ thành số 1 ĐT Việt Nam bị trật khớp vai vào tháng 9 năm ngoái và mất gần 7 tháng để có thể hồi phục hoàn toàn. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news