Tin mới

ĐT Việt Nam nguy cơ không được đá ở Mỹ Đình, VFF thiệt đơn thiệt kép khi phải chi đậm để thuê sân trung lập

Thứ tư, 14/07/2021, 11:14 (GMT+7)

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên các trận đấu trên sân nhà của Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 có thể phải chuyển sang sân trung lập khác. Hiện VFF đứng trước sức ép phải trả lời FIFA trước ngày 17/7 về việc liệu có thể tổ chức các trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 hay không.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải trả lời AFC về việc có hay không đủ điều kiện tổ chức các trận đấu ở vòng loại thứ 3 trước ngày 17/7. Đến lúc này, việc xin cơ chế đặc biệt cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam vẫn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trong nước.

Các quan chức VFF cũng đã lên phương án thuê sân ở nước ngoài nhưng hiện tại chưa làm việc với liên đoàn bóng đá nước này. Ảnh: Soha
Các quan chức VFF cũng đã lên phương án thuê sân ở nước ngoài nhưng hiện tại chưa làm việc với liên đoàn bóng đá nước này. Ảnh: Soha

Trước tình huống ấy, VFF chuẩn bị sẵn kịch bản đội tuyển Việt Nam sẽ phải thuê sân ở nước làm sân nhà. Trước mắt, VFF tính đến 3 trận đấu sân nhà theo lịch trong năm 2021 gặp Australia (7/9), Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11).

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 8, chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Saudi Arabia vào ngày 2/9.
Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 8, chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Saudi Arabia vào ngày 2/9.

Hiện 5 quốc gia đã lọt vào tầm ngắm của VFF là Qatar, UAE, Hàn Quốc, Thái Lan và Uzbekistan. Chủ nhà vòng loại 2 bảng G là UAE cụ thể là Dubai chỉ yêu cầu xét nghiệm ngay khi đến sân bay, chờ kết quả trong khoảng 1 ngày, khi có kết quả âm tính sẽ được tham gia các hoạt động. 

Quốc gia được lựa chọn phải đảm bảo tiêu chí về việc miễn trừ cách ly tập trung, không quá 2 ngày; cơ sở vật chất tốt và có kinh nghiệm tổ chức các trận đấu trong thời dịch. Kinh phí thuê sân hoàn toàn do VFF chi trả.
Quốc gia được lựa chọn phải đảm bảo tiêu chí về việc miễn trừ cách ly tập trung, không quá 2 ngày; cơ sở vật chất tốt và có kinh nghiệm tổ chức các trận đấu trong thời dịch. Kinh phí thuê sân hoàn toàn do VFF chi trả.

Nếu buộc phải sử dụng phương án thuê sân ở nước ngoài, điều này sẽ kéo theo khoản chi phí không hề nhỏ bởi dù đá ở sân trung lập nhưng Việt Nam vẫn đóng vai trò là chủ nhà nên phải lo toàn bộ công tác tổ chức.

Trong trường hợp phải thuê trọn gói của nước ngoài, số tiền VFF phải chi ra sẽ không hề nhỏ, có thể lên đến 10 - 15 tỉ đồng hoặc cao hơn (bao gồm cả phí thuê sân) cho mỗi trận. Nếu phải tổ chức cả 5 trận sân nhà trên sân trung lập, thì bài toán kinh tế sẽ là điều khiến VFF phải cân nhắc.

Đây là điều đã từng xảy ra với Trung Quốc ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua. Ban đầu, các trận đấu còn lại của bảng A dự kiến được tổ chức tại Tô Châu, tuy nhiên do nhiều vấn đề phát sinh nên cuối cũng phải chuyển đến thi đấu ở UAE.

Vì vẫn đóng vai trò là chủ nhà nên Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã phải chi trả toàn bộ chi phí tổ chức trận đấu, thuê sân (sân thi đấu, sân tập), ăn ở, di chuyển… cho tất cả các đội ở bảng A.

So với CFA, lần này VFF sẽ phải chi thêm một khoản nữa để triển khai áp dụng VAR ở các trận đấu tại vòng loại thứ ba.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news