Tin mới

Sa thải HLV người Nhật Bản, LĐBĐ Thái Lan ủ mưu 'cuỗm' HLV Park Hang-seo từ Việt Nam?

Thứ ba, 29/06/2021, 11:17 (GMT+7)

LĐBĐ Thái Lan đang có ý định sa thải HLV Akira Nishino và các cộng sự và HLV Park Hang-seo đang là một trong số các ứng viên lý tưởng được FAT nhắm tới, theo truyền thông nước này.

Những ngày gần đây, truyền thông Thái Lan đưa tin LĐBĐ nước này dang có ý định sa thải HLV Akira Nishino. 

Cụ thể, tờ Siam Sport cho biết LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang chuẩn bị gửi một đề nghị thanh lý hợp đồng với ông Akira Nishino. Hợp đồng của HLV người Nhật Bản vẫn còn thời hạn đến 1/2022 và Thái Lan sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán về số tiền đền bù cho ông Akira Nishino.

Truyền thông Thái Lan cho rằng HLV Akira Nishino sẽ bị FAT sa thải.
Truyền thông Thái Lan cho rằng HLV Akira Nishino sẽ bị FAT sa thải.

Trước đó, HLV Akira Nishino đã đột ngột trở về quê nhà và mất liên lạc với FAT khiến họ phải bổ nhiệm ông Anurak Srikerd làm HLV tạm quyền. 

Không chỉ HLV Akira Nishino, LĐBĐ Thái Lan còn muốn sa thải toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. 

Theo truyền thông Thái Lan, một trong những ứng viên sáng giá thay thế ông Akira Nishino không ai khác chính là HLV Park Hang-seo.

Và HLV Park Hang-seo đang là người được LĐBĐ Thái Lan nhắm tới.
Và HLV Park Hang-seo đang là người được LĐBĐ Thái Lan nhắm tới.

FAT vốn đã quá quen thuộc và không ít lần ngưỡng mộ với những gì ông Park đã làm được cho bóng đá Việt Nam. Những thành công mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc gây dựng được có lẽ đã khiến người Thái ấn tượng mạnh mẽ.

Ngoài ra, hợp đồng của HLV Park Hang-seo với liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sắp đáo hạn. Đó cũng là lý do để FAT đặt vị chiến lược gia người Hàn Quốc vào 'danh sách chờ'.

Truyền thông Ấn Độ từng đưa tin LĐBĐ nước này đang có ý định đưa HLV Park Hang-seo về dẫn dắt.
Truyền thông Ấn Độ từng đưa tin LĐBĐ nước này đang có ý định đưa HLV Park Hang-seo về dẫn dắt.

Trước Thái Lan, truyền thông Ấn Độ cũng từng đưa tin LĐBĐ nước này muốn đưa HLV Park Hang-seo về dẫn dắt. Dù vậy thầy Park từng trả lời ông còn thời hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam đến hết tháng 01/2022 và sẽ tôn trọng bản hợp đồng đó. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news