Tin mới

Trưởng Ban Trọng tài VFF - Dương Văn Hiền không ứng cử Ban chấp hành

Thứ sáu, 04/11/2022, 09:27 (GMT+7)

Trước ngày Đại hội IX diễn ra, ông Dương Văn Hiền rút khỏi danh sách ứng viên tranh cử Ban chấp hành VFF.

Chiều 3/11, Trưởng Ban trọng tài VFF xác nhận không tham gia tranh cử vào Ban chấp hành VFF. Theo điều lệ và khuyến cáo của FIFA, thành viên Ban trọng tài được đồng thời là Uỷ viên Ban chấp hành liên đoàn. Trong trường hợp trúng cử, thành viên này cần nghỉ ở Ban trọng tài VFF.

Trước ông Dương Văn Hiền, bà Nguyễn Thị Hoàng Phương (Phó Tổng giám đốc VTVcab) và ông Nguyễn Quốc Hội (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội) đã rút khỏi cuộc đua Phó chủ tịch truyền thông.

Trưởng Ban Trọng tài - Dương Văn Hiền không ứng cử Ban chấp hành VFF. Ảnh: Internet
Trưởng Ban Trọng tài - Dương Văn Hiền không ứng cử Ban chấp hành VFF. Ảnh: Internet

Hai ứng viên còn lại chạy đua cho chức danh PCT Phụ trách Truyền thông là ông Cao Văn Chóng (Phó chủ tịch Truyền thông VFF khóa VIII, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Dương) và ông Nguyễn Xuân Vũ (Chủ tịch CLB Phù Đổng).

>>Xem thêm: Ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Còi vàng Việt Nam 2022 

Ở vị trí PCT phụ trách chuyên môn, hai ứng viên tham gia tranh cử là ông Trần Anh Tú (Chủ tịch HĐQT Công ty VPF), Dương Nghiệp Khôi (nguyên Phó Tổng thư ký VFF).

Vị trí PCT tài chính có hai ứng viên tranh cử là ông Nguyễn Trung Kiên (TGĐ Next Media), Lê Văn Thành (PCT Tài chính VFF khóa VIII, Chủ tịch Công ty Động Lực).

Đại hội VFF khóa IX sẽ chọn ra 13 ủy viên ban chấp hành từ 24 ứng viên. 13 ứng viên sẽ cùng 4 lãnh đạo (Chủ tịch VFF và ba Phó chủ tịch) điều hành bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ 2022-2026.

Trưởng Ban Trọng tài VFF - Dương Văn Hiền không ứng cử Ban chấp hành - Ảnh 1

Trong nhiệm kỳ VIII, VFF chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác và mối quan hệ giữa LĐBĐ Việt Nam (VFF) với các tổ chức quốc tế được nâng lên một tầm cao mới. Chủ trương này đã giúp hình ảnh của bóng đá Việt Nam ngày càng có vị thế hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, FIFA, AFC, AFF đều cử các đoàn công tác đến tham dự Đại hội LĐBĐVN (VFF) khóa IX cho thấy các tổ chức bóng đá quốc tế rất quan tâm đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đại hội VFF khóa IX diễn ra vào sáng 6/11. Toàn bộ quá trình còn lại được đóng kín và truyền thông chỉ được tác nghiệp 15 phút. VFF sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả vào buổi chiều cùng ngày.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news