Tin mới

Vén màn bí ẩn: Tử Cấm Thành và 3 địa điểm 'cấm địa' du khách chỉ cần đặt chân tới cũng lạnh gáy!

Thứ sáu, 25/02/2022, 10:54 (GMT+7)

Ở nơi Tử Cấm Thành có 3 địa điểm được xem là 'cấm địa' đối với du khách bởi 2 trong số 3 địa điểm này đã từng xảy ra án mạng với nhiều chuyện kỳ bí xung quanh nó. 

Vén màn bí ẩn về Cố Cung tại Trung Quốc từ thời nhà Minh đến nhà Thanh khiến ai nghe xong cũng không khỏi lạnh gáy. 

Với 9.999 căn phòng, Tử Cấm Thành được xem là công trình kiến trúc đồ sộ nhất tại Trung Quốc. 

Dù vậy, phía bên trong Cố Cung rộng lớn ấy lại có 3 địa điểm 'cấm địa' với những giai thoại ly kỳ khiến nhiều du khách không bao giờ dám đặt chân đến. 

Tử Cấm Thành ẩn chứa khá nhiều điều bí ẩn. Ảnh: Internet
Tử Cấm Thành ẩn chứa khá nhiều điều bí ẩn. Ảnh: Internet

Nơi đáng sợ hơn lãnh cung - Diên Hi Cung

Những ai từng đam mê những bộ phim cung đấu của điện ảnh Trung Hoa thì không còn lạ lẫm với cái tên Diên Hi Cung.

Tuy nhiên, so với ngoài đời thực, vị trí cũng như đặc điểm của cung điện này có nhiều điểm khác biệt.

Diên Hi Cung là một cung nằm sát 1 cửa thành nên đây là nơi có nhiều người qua lại với cục diện khá phức tạp. 

Diên Hi Cung chính là nơi ở của những phi tần bị thất sủng. Ảnh: Internet
Diên Hi Cung chính là nơi ở của những phi tần bị thất sủng. Ảnh: Internet

Tẩm cung này trên thực tế được xem là nơi ăn chốn ở của những phi tần bị 'thất sủng'.

Dựa theo một số ghi chép trong lịch sử, Diên Hi Cung là nơi thường xuyên xảy ra hoả hoạn. Dưới thời các nhà Thanh, Khang Hy, Gia Khánh, Đạo Quang hay Hàm Phong thì cung điện này đều phải trải qua vài lần bị cháy.

Diên Hi Cung từng xuất hiện trong nhiều bộ phim cung đấu nổi tiếng, trong đó phải kể đến là Diên Hy công lược hay Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Tuy nhiên, trên thực tế đa số các chủ nhân của Diên Hi cung đều không được đắc sủng và có kết quả không mấy tốt đẹp. 

 'Thánh địa' của các Hoàng hậu - Khôn Ninh Cung

Nếu nói về hậu cung bên trong Tử Cấm Thành thì cần phải kể đến 3 đại điện gồm: Càn Thanh cung, điện Giao Thái, Khôn Ninh Cung. 

Nếu như cung Càn Thanh là tẩm cung của Hoàng đế, điện Giao Thái là nơi phục vụ mục đích theo dõi âm và thiên tượng thì Khôn Ninh Cung chính là điểm cuối cùng trong tam điện, là 'tẩm cung' của Hoàng hậu. 

Theo lý giải ở góc độ âm dương bát quái, chữ 'Khôn' trong Khôn Ninh cung là quẻ khôn và tượng trưng cho đất, thuộc âm nguyên.

Khôn Ninh Cung chính là nơi ở của các Hoàng hậu. Ảnh: Internet
Khôn Ninh Cung chính là nơi ở của các Hoàng hậu. Ảnh: Internet

Trong khi đó, nếu giải thích theo phương pháp chiết tự thì 'Khôn' chỉ nữ, 'Ninh' chỉ sự an tĩnh.

Cung điện tên Khôn Ninh cung có ý nghĩa mong muốn đem đến cho các Hoàng hậu Trung Hoa một cuộc sống an tĩnh và yên bình. 

Thời nhà Minh, cung Khôn Ninh là nơi ở của các Hoàng hậu nhưng dưới thời này, các vị Hoàng hậu không ai có được kết cục tốt đẹp mà phần đông trong đó đều bị bệnh tật mà đoản mệnh. 

Thời điểm Minh triều diệt vong, Hoàng hậu Sùng Trinh Đế đã tự sát ngay tại Khôn Ninh cung và cũng từ sau đó, giai thoại về cái chết của vị Hoàng hậu này đã khiến cho Khôn Ninh cung trở thành nơi 'nặng âm khí'.

Cũng từ đó, các Hoàng hậu thời Thanh triều cũng không dám ở nơi này và nó dần biến thành nơi chuyên dùng để cúng tế.

Giếng Trân Phi nơi sủng phi của vua Quang Tử bị bức tử

Theo những gì được lịch sử ghi chép lại thì giếng Trân Phi chính là nơi năm xưa Từ Hi Thái hậu đã bức tử đệ nhất ái phi Thanh triều.

Cụ thể năm xưa, vua Quang Tự vô cùng sủng ái phi tần Trân Phi bởi phi tần này không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn có tính chất thẳng thắn và bộc trực, không ngần ngại ra mặt đối đầu với Từ Hy Thái hậu.

Cũng chính vì thế mà Trân Phi như một 'cái gai trong mắt' của Từ Hy Thái hậu nên bà đã sớm lên kế hoạch để trừ khử Trân phi. 

Giếng Trân phi là nơi sủng phi của vua Quang Tự bị Từ Hy Thái hậu bức tử. Ảnh: Internet
Giếng Trân phi là nơi sủng phi của vua Quang Tự bị Từ Hy Thái hậu bức tử. Ảnh: Internet

Vào năm 1900 khi liên quân 8 nước đánh vào Bắc Kinh thời điểm vua Quang Tự không có ở kinh thành, lúc này Từ Hy Thái hậu đã nhân cơ hội để trừ khử Trân Phi bằng việc sai người đẩy xuống giếng và chạy trốn khỏi kinh thành. 

Tận 1 năm sau đó, thi thể của vị phi tử xấu số mới được vớt lên và cũng từ đó, cái giếng được đặt tên là giếng Trân phi.

Năm Dân quốc thứ 4 (195), giếng Trân phi được chế tác thêm hai lỗ nhỏ và dùng côn sắt khóa ngang và không còn được sử dụng nữa. 

Dù sau này, đây là nơi tham quan có tiếng nhưng có những tin đồn cho rằng nhiều du khách đi qua đây đều cảm thấy có một luồng khí lạnh tỏa ra từ miệng giếng. 

Đáng nói, còn có những câu chuyện rùng rợn xoay quanh nơi này khi có những lời đồn rằng ai đi qua giếng này vào ban đêm sẽ đều nghe thấy tiếng phụ nữ kêu khóc.

Dù chưa ai kiểm chứng nhưng chính những giai thoại đáng sợ này càng khiến địa điểm trở nên u ám hơn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news