Tin mới

Vụ ly hôn của Brad Pitt và Angelina Jolie tốn kém nhất lịch sử Hollywood

Thứ tư, 31/03/2021, 15:01 (GMT+7)

Cuộc chiến ly hôn giữa Brad Pitt và Angelina Jolie đã trở thành tốn kém nhất trong lịch sử Hollywood chỉ tính riêng chi phí pháp lý. Có thể, họ sẽ còn phải đối đầu với nhau thêm 6 năm nữa, các chuyên gia pháp lý cho biết.

Hai người đã phải đến phòng xử án kể từ khi Angelina đệ đơn ly hôn với Brad vào tháng 9/2016 với lý do có những khác biệt không thể hòa giải. Các chuyên gia pháp lý tại Los Angeles cho biết mỗi người đã chi hơn 1 triệu USD chi phí pháp lý và cuộc chiến giành quyền nuôi con có thể kéo dài thêm 6 năm nữa.

Họ vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản và quyền nuôi 5 đứa con chưa đủ tuổi trưởng thành.

Gần đây, Angelina đã bán bức tranh của Winston Churchill. Đây là món quà Brad tặng cô thuở còn mặn nồng. Người ta đồn rằng cô đã bán bức tranh tại một cuộc đấu giá ở London với giá 11,5 triệu USD để trang trải cho cuộc chiến pháp lý phía trước.

Vụ ly hôn giữa Brad và Angelina đã kéo dài 5 năm và sẽ còn tiếp tục cho đến khi các con họ trưởng thành. Ảnh: Internet
Vụ ly hôn giữa Brad và Angelina đã kéo dài 5 năm và sẽ còn tiếp tục cho đến khi các con họ trưởng thành. Ảnh: Internet

Luật sư ly hôn Kelly Chang Rickert nói với DailyMail: "Tôi nghĩ đây có thể trở thành một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất lịch sử Hollywood về mức phí pháp lý. Nó đã kéo dài hơn 4 năm nên đây chắc chắn là một trong những trường hợp người nổi tiếng ly hôn kéo dài nhất mà chúng tôi từng thấy. Tôi tin Angelina và Brad đã chi mỗi người hơn 1 triệu USD".

Luật sư ly hôn Kelly Chang Rickert. Ảnh: Dailymail
Luật sư ly hôn Kelly Chang Rickert. Ảnh: Dailymail

Luật sư Rickert cho biết mức giá thuê luật sư theo giờ dao động từ 1.000-1.500 USD và những luật sư này có thể được thuê 40-50 giờ/tuần. Cặp đôi còn thuê một thẩm phán riêng với mức giá khoảng 900-1.000 USD/giờ. Vì vậy ông ấy có thể kiếm được 10.000 USD/ngày. "Nếu họ sử dụng ông ta trong một phiên xử kéo dài 5 ngày, ông ấy có thể được trả trước 50.000 USD và 10.000 USD để xem xét các thủ tục giấy tờ. Tôi có thể ước đoán họ đã trả cho thẩm phán gần nửa triệu USD".

Theo bà Rickert, Angelina nghĩ mình có thể giành được quyền nuôi con nhưng không phải vậy. "Cô ấy có thể phải trả hàng triệu đô nếu như Brad muốn giành quyền nuôi con và chiến đấu vì nó".

Một trong những tài sản chính bị đe dọa trong vụ ly hôn này là vườn nho và lâu đài Chateau Miraval ở Correns, Pháp. Cặp đôi mua tài sản này với giá 67 triệu USD vào năm 2008 và kết hôn tại đó vào tháng 8/2014. Ảnh: Coleman-Rayner
Một trong những tài sản chính bị đe dọa trong vụ ly hôn này là vườn nho và lâu đài Chateau Miraval ở Correns, Pháp. Cặp đôi mua tài sản này với giá 67 triệu USD vào năm 2008 và kết hôn tại đó vào tháng 8/2014. Ảnh: Coleman-Rayner
Bức tranh của Winston Churchill mà Brad tặng Angelina đã bị cô mang đi bán đấu giá với số tiền 11,5 triệu USD. Ảnh: AP
Bức tranh của Winston Churchill mà Brad tặng Angelina đã bị cô mang đi bán đấu giá với số tiền 11,5 triệu USD. Ảnh: AP

Hai con út của họ là cặp song sinh Knox và Vivienne mới 12 tuổi, vì vậy, cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con có thể kéo dài thêm 6 năm nữa, khi 2 đứa trẻ tròn 18 tuổi. Những điều tồi tệ tiếp tục bởi cả 2 đều là người có tiền, không ai muốn bỏ cuộc.​

(Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news