Tin mới

Nguyễn Sin bức xúc với 2 cô gái làm 'dịch vụ trang điểm' vừa nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Thứ sáu, 26/03/2021, 19:44 (GMT+7)

Sau khi cư dân mạng lan truyền chóng mặt hình ảnh được cho là của ca Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, mới đây, trên trang của Facebooker Nguyễn Sin cũng đã đăng đàn chỉ trích các đối tượng nhập cảnh trái phép với giọng điệu khá gay gắt.

Theo cựu “hiệp sĩ đường phố”, 2 cô gái nhập cảnh trái phép này tự giới thiệu làm nghề trang điểm nhưng lại thường xuyên khoe ảnh thiếu vải, cuộc sống vô cùng sang chảnh. Thậm chí, một vài khoảnh khắc còn cho thấy họ tụ tập sử dụng chất cấm.

Nguyễn Sin bức xúc với 2 cô gái làm 'dịch vụ trang điểm' vừa nhập cảnh trái phép về Việt Nam
Nguyễn Sin bức xúc với 2 cô gái làm 'dịch vụ trang điểm' vừa nhập cảnh trái phép về Việt Nam

"Hình ảnh 2 nữ “dịch vụ trang điểm” dương tính với Covid-19, đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng thuyền!

Trong đó, Đỗ Thị Thu P. (SN 1995, cư trú Hải Phòng) đi cùng Nguyễn Thị T. (SN 1996, cư trú Quảng Ninh) vượt biên trái phép sang Campuchia vào ngày 16/2.

Ngày 22/3, cả 2 đã nhập cảnh trái phép tại Phú Quốc và bay về sân bay Nội Bài rồi lưu trú trong một khách sạn tại Hải Phòng. Hiện tại 1 trong 2 được xác định dương tính với Covid-19", Nguyễn Sin viết.

Nguyễn Sin bức xúc với 2 cô gái làm 'dịch vụ trang điểm' vừa nhập cảnh trái phép về Việt Nam - Ảnh 1

Cũng theo Nguyễn Sin, trái ngược với hành vi của mình, trên mạng xã hội, 2 chân dài này thường xuyên nói những điều hay ý đẹp và sặc mùi đạo lý. 

"Theo thông tin khai nhận, cả 2 làm dịch vụ trang điểm nhưng nhìn hình ảnh trên trang cá nhân, có vẻ giống như làm “dịch vụ” hơn là làm trang điểm.

“Phụ nữ sống tốt, trời xanh tự khắc an bài”, nghe có khác gì “Hoa rơi cửa Phật, gặp vật cúi đầu” đâu?

Nhờ cả 2 em và những ca nhập cảnh trái phép lưu trú trong khách sạn khác mà TPHCM, Hải Phòng và cả nước đang đứng trước nguy cơ giãn cách lần 3.

Đi qua Campuchia ăn xúc xích xong mang bệnh về nước, xong chúng ta phải chữa bệnh cho nó, ối dời ơi. Con gì chứ con người ai lại hành xử như vậy?", Nguyễn Sin bày tỏ phẫn nộ khi nhóm đối tượng có ý thức quá kém.

Một khách sạn ở Hải Phòng bị phong toả do có ca Covid-19 lưu trú. Ảnh: CDC HP
Một khách sạn ở Hải Phòng bị phong toả do có ca Covid-19 lưu trú. Ảnh: CDC HP

Không chỉ Nguyễn Sin bức xúc mà CĐM cũng vô cùng phẫn nộ về ý thức của 2 cô này. Họ bất chấp quy định của Bộ Y tế, phớt lờ việc khai báo y tế, hập cảnh trái phép vào Việt Nam khiến một vài địa điểm từng lưu trú tại Sài Gòn, Hải Phòng có nguy cơ đóng cửa. 

Nguyễn Sin bức xúc với 2 cô gái làm 'dịch vụ trang điểm' vừa nhập cảnh trái phép về Việt Nam
Nguyễn Sin bức xúc với 2 cô gái làm 'dịch vụ trang điểm' vừa nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Thậm chí, nếu không kiểm soát tốt những người từng tiếp xúc thì nguy cơ bùng dịch sẽ rất cao. Đa số cho rằng cơ quan chức năng cần có biện pháp răn đe thật nặng và bài trừ khỏi xã hội đối với những vụ việc tiêu cực như thế này. 

Liên quan đến trường hợp BN2586, sáng 26/3, chính quyền TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã họp khẩn sáng nay để truy tìm những người liên quan trong vụ 10 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào đảo Phú Quốc bằng tàu cá.

Tại cuộc họp, một lãnh đạo TP Phú Quốc nói, hiện vẫn chưa xác định được có bao nhiêu tàu cá chở người từ Campuchia về, bởi "chắc chắn không chỉ có 1 tàu chở 10 người". Lực lượng công an, biên phòng đang khẩn trương truy xét toàn bộ các trường hợp nhập cảnh còn lại. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news