Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ tiều tụy tại tòa, Công an liên lạc với người đàn ông đi xe Lexus vụ đánh ghen

Thứ sáu, 18/09/2020, 11:53 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 18/9/2020: Vợ Đường Nhuệ tiều tụy tại tòa sáng nay; Vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế: CA liên lạc với người đàn ông đi xe Lexus và người liên quan đều không được...

Vợ Đường Nhuệ tiều tụy tại tòa sáng nay

Lúc 8h ngày 18/9, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Sở Tư pháp, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") với vai trò đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự được diễn ra.

Theo công bố từ thư ký của HĐXX, phiên tòa hôm nay có mặt của bà Nguyễn Thị Hạnh - người nhờ Dương mua hộ lô đất số 9.

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Đường (chồng Dương) và "đàn em" của Đường là Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Bằng tham gia tấn công anh Đạt cũng có mặt với vai trò là người làm chứng.

Phiên tòa hôm này, anh Vũ Thành Đạt (SN 1995, là người trúng đấu giá lô đất số 9) có đơn xin vắng mặt. Các luật sư bào chữa cho bị cáo, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đều cho rằng, việc anh Đạt vắng mặt không ảnh hưởng gì đến quá trình xét xử.

Sau ý kiến đó, chủ tọa cho rằng, trong hồ sơ, lời khai đã rõ ràng, việc vắng mặt của anh Đạt và một số nhân chứng khác không ảnh hưởng gì đến quá trình xét xử nên quyết định không hoãn phiên tòa.

Ngay sau đó, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đọc công bố cáo trạng luận tội các bị cáo.

Cáo trạng thể hiện quá trình điều tra, Dương khai tự nguyện đưa phong bì cho nhóm cán bộ Sở để bồi dưỡng cơm trưa, cảm ơn việc cho bà Hạnh trúng đấu giá. Tuy nhiên, chỉ bị can Dũng thừa nhận đã cầm phong bì bên trong có 500.000 đồng, các bị can còn lại phủ nhận.

Vụ Đánh ghen trên phố Lý Nam Đế: CA liên lạc với người đàn ông đi xe Lexus và người liên quan đều không được

Liên quan đến vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (phường cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), một lãnh đạo Công an phường Cửa Đông cho biết trên báo Người lao động vào sáng nay (ngày 18/9), những người liên quan hiện đều không trình báo sự việc.

Công an phường Cửa Đông cho biết thêm, hiện công an phường này đang chờ xem bị hại có trình báo sự việc hay không mới quyết định có báo cáo sự việc lên quận.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã "dò" số điện thoại để liên lạc với những người liên quan đến vụ việc (cô gái xinh đẹp, người đàn ông đi cùng xe sang Lexus LX570 với cô gái và người phụ nữ đội mũ xe ôm công nghệ hành hung cô gái) nhưng đều không liên lạc được. Vị cán bộ nhận định có thể là "việc nội bộ của gia đình người ta nên người ta không muốn giải quyết".

Trước đó, chia sẻ trên báo Pháp luật và bạn đọc sáng 16/9, một lãnh đạo công an phường Cửa Đông cho biết, việc xảy ra rất nhanh chỉ trong vài phút, khi cán bộ công an phường có mặt tại hiện trường, đám đông và những người trong cuộc đã nhanh chóng giải tán.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 15/9 trên mạng xã hội chia sẻ nhiều đoạn video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng, độ mũ bảo hiểm xe ôm công nghệ lao vào giằng co với một cô gái trẻ được cho là bồ nhí của chồng mình.

Trong đoạn clip, người chồng liên tục che chắn để cô gái trẻ thoát thân và đồng thời cũng đánh nhiều lần vào mặt cô vợ. Ba người xảy ra giằng co ngay giữa đường đã khiến nhiều người dân qua lại chú ý, đứng tập trung đông theo dõi.

Ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại để chữa bệnh

Sáng 18/9, luật sư Trương Trọng Nghĩa - Đại biểu Quốc hội, Đoàn luật sư TP HCM (bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung) cho biết: Ông Nguyễn Đức Chung hiện đang bị ung thư, gia đình ông Chung đang làm thủ tục để ông được áp dụng biện pháp tại ngoại. Bởi trong trại tạm giam khó đáp ứng được các yêu cầu về thuốc và thiết bị y tế để chữa bệnh.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho biết: "Hiện tại gia đình mới chỉ đang làm thủ tục, còn khả năng ông Chung có được tại ngoại hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Lý do ông Chung xin tại ngoại là để điều trị bệnh ung thư".

Ông Chung hiện bị khởi tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ngoài ra, ông Chung còn bị điều tra trong 2 vụ án khác với các tình tiết: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường và vụ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND TP Hà Nội.

Ông Chung bị bắt tạm giam vào ngày 28/8, thời hạn của lệnh bắt tạm giam là 4 tháng.

Trước đó, ngày 11/8, Bộ Chính trị đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng và tạm đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Bắt nhóm người giả danh cán bộ công ty xổ số lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 18/9, Công an TP Cần Thơ vừa phát hiện 8 người giả danh cán bộ công ty xổ số kiến thiết, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở các tỉnh ĐBSCL với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Nhóm này do Lê Văn Mười Một (51 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) cầm đầu.

Thủ đoạn của nhóm người này là tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà bằng nhiều nguồn khác nhau như: Trên mạng, số điện thoại cắm biển trên đất hoặc những người có cơ sở kinh doanh mua bán.

Sau đó, chúng điện thoại liên hệ trao đổi về thông tin giao dịch mua bán để tạo lòng tin. Tiếp theo, chúng giới thiệu đang công tác tại công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh và nói là công ty xổ số đang có chủ trương "ủng hộ người nghèo", bằng cách công ty sẽ chọn ra 2 lô số trúng thưởng cho người chơi. Khi trúng thưởng phải chuyển 50% số tiền vào Quỹ ủng hộ người nghèo theo tài khoản ngân hàng của chúng cung cấp.

Hàng ngày, chúng liên hệ và cho số rất nhiều người để đánh đề nên tỷ lệ trúng rất cao. Khi có người chơi trúng được tiền và tin tưởng thì chúng đặt vấn đề chơi với số tiền lớn hơn, và nếu muốn hợp tác lâu dài phải ký gửi cho "công ty" một khoản tiền để tạo niềm tin.

Sau đó, chúng tiếp tục cho số đánh đề, đến khi người bị lừa không trúng số thì các đối tượng này tắt điện thoại, chiếm đoạt số tiền của những người nhẹ dạ đã ký gửi.

Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ, có mối quan hệ mật thiết với nhau, sử dụng chứng minh nhân dân giả để mở các tài khoản ngân hàng. Trong khi đó, bị hại khi bị lừa đảo không dám đến cơ quan công an trình báo vì hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số đề là vi phạm pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news