Tin mới

BLV Quang Huy: 'HLV Park không bảo thủ, Việt Nam có thể thắng Oman'

Thứ ba, 12/10/2021, 09:17 (GMT+7)

Nhận xét về đối thủ Oman trước trận đấu quan trọng ở lượt đấu thứ 4 vòng loại World Cup 2022, BLV Quang Huy lạc quan tin vào khả năng kiếm điểm của ĐT Việt Nam.

VIDEO HIGHLIGHT Việt Nam vs Trung Quốc:

Trước trận đấu ở lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam là đội được đánh giá là yếu nhất bảng và cũng đang xếp cuối bảng với 3 trận toàn thua và chưa kiếm được điểm số nào. Tuy nhiên, BLV Quang Huy vẫn rất lạc quan vào tình hình của đội tuyển và tin vào một kết quả có lợi: "Chúng ta từng gặp Oman 2 lần ở vòng loại Asian Cup 2004 và đều thua.

Nhưng ở cấp độ U23 chúng ta từng vượt qua Oman để giành vé vào vòng loại cuối Olympic 2008. Cách đây 3 năm, U23 Việt Nam cũng từng thắng Oman với siêu phẩm của Văn Hậu.

Cũng như ĐT Việt Nam, đây là lần đầu Oman vào tới vòng loại cuối World Cup. Trước trận đấu, Oman mất một tiền đạo rất quan trọng là Aghbari vì gặp chấn thương, khiến sức tấn công giảm nhiều. Đây là một trong ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài của Oman. Nhìn chung Oman vẫn nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam, và có lợi thế sân nhà.

BLV Quang Huy tin tưởng vào chất lượng của ĐT Việt Nam - Ảnh: Dantri
BLV Quang Huy tin tưởng vào chất lượng của ĐT Việt Nam - Ảnh: Dantri

Nhưng nếu chúng ta phát huy được hết thế mạnh, đạt phong độ tốt nhất, hoàn toàn có thể nghĩ tới một điểm. Thậm chí nếu may mắn, đội tuyển Việt Nam có thể làm tốt hơn là giành ba điểm. Nhưng tôi cho rằng một điểm là tuyệt vời rồi, giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giải tỏa được nhiều về tâm lý", BLV Quang Huy chia sẻ.

Sau trận thua trước ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang Seo nhận nhiều chỉ trích về cách dùng người được cho là bảo thủ. HLV người Hàn Quốc hầu như không muốn thay đổi nhiều về mặt nhân sự và lối chơi khiến chúng ta bị đối phương bắt bài. Tuy nhiên, BLV Quang Huy không nghĩ vậy:

"Nhiều người nói HLV Park Hang Seo bảo thủ, nhưng tôi lại cho rằng ông Park rất cẩn thận, có sự cân nhắc kỹ khi thay người hay đưa ra lối chơi.

Quang Huy cũng bênh vực các quyết định dùng người của thầy Park - Ảnh: Dantri
Quang Huy cũng bênh vực các quyết định dùng người của thầy Park - Ảnh: Dantri

Tôi nghĩ điều quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam là sự thoải mái. Chúng ta chưa đủ mạnh để có thể đá đôi công với các đối thủ ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Việc một số ý kiến cho rằng ông Park cần mạnh dạn hơn, quyết đoán là có lý, nhưng đá kiểu 50-50 thì rất khó", BLV Quang Huy chia sẻ.

Trá lại, anh Quang Huy cho rằng nhân sự cho trận đấu với Oman của thầy Park hầu như sẽ không đổi: "Có thể HLV Park Hang Seo tiếp tục tin dùng Phan Văn Đức ở đội hình xuất phát, dù cầu thủ này chơi không tốt ở những trận đấu qua.

Văn Đức được lựa chọn vì có khả năng công thủ toàn diện hơn Công Phượng - Ảnh: Dantri
Văn Đức được lựa chọn vì có khả năng công thủ toàn diện hơn Công Phượng - Ảnh: Dantri

Trong sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng ngự, Văn Đức đá xa cầu môn, điều này khiến anh không thể phát huy được những phẩm chất như trước đây. Vì thế chúng ta không còn cảm nhận được sự nguy hiểm, độ sắc của tiền đạo CLB Sông Lam Nghệ An, đổi lại sẽ là khả năng phòng ngự từ xa tốt hơn ở cánh trái.

Trận gặp Oman dù đối thủ này không mạnh bằng Saudi Arabia hay Australia, nhưng thầy Park cũng khó có thể cho các cầu thủ đá đôi công. Việc dùng Phan Văn Đức là có lý do, bởi cầu thủ này có thể hỗ trợ hàng phòng ngự tốt hơn Công Phượng hay Văn Toàn.

Tương tự vị trí của Bùi Tấn Trường cũng rất khó thay đổi bởi nếu so với 3 thủ môn còn lại, Tấn Trường tốt hơn. Nếu có thay đổi, tôi nghĩ HLV Park Hang Seo thay Văn Thanh bằng Hồ Tấn Tài", BLV Quang Huy kết luận.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news